Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người Việt bỏ hơn 900 triệu USD nhập 40.000 ôtô trong 9 tháng

Theo Vietnamplus| 10/10/2018 10:35

Lượng ôtô nguyên chiếc nhập về Việt Nam trong tháng 9 tăng mạnh so với một tháng trước đó. Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm, tổng lượng xe vẫn thua xa cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)


Theo con số vừa được Tổng cục Hải quan công bố, lượng ôtô nguyên chiếc nhập về Việt Nam trong tháng 9 là trên 11.500 chiếc, tăng 16,3% so với tháng trước.

Nếu tính từ đầu năm tới hết tháng 9, tổng lượng xe nguyên chiếc nhập về Việt Nam là 40.295 chiếc, trị giá gần 923 triệu USD, giảm 43,7% về lượng và 40,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng về linh kiện, phụ tùng ôtô, theo tổng kết, Việt Nam đã nhập hơn 308 triệu USD mặt hàng này trong tháng 9, tăng 1% so với một tháng trước đó. Tính chung 9 tháng, lượng hàng trên nhập vào Việt Nam đã có trị giá lên tới gần 2,7 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Với xe máy và linh kiện, phụ tùng, trong tháng 9, lượng hàng trị giá 52,5 triệu USD đã nhập vào Việt Nam, giảm 14,2% so với tháng 8. Tuy nhiên, tính cả 9 tháng, người Việt đã nhập trên 445 triệu USD mặt hàng trên, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người Việt bỏ hơn 900 triệu USD nhập 40.000 ôtô trong 9 tháng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.