Theo dõi Báo Hànộimới trên

100% tỉnh, thành phố có điểm bán hàng Việt Nam cố định vào năm 2020

Thanh Hiền| 22/10/2018 06:53

(HNM) - Ngày 21-10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Gala tổng kết Chương trình “Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2018”.


Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Chương trình "Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2018" đã hỗ trợ xây dựng môi trường sinh thái để các doanh nghiệp sản xuất, phân phối trở thành đối tác của nhau, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa của các sản phẩm Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đề ra mục tiêu đến năm 2020, 100% tỉnh, thành phố xây dựng điểm bán hàng Việt Nam cố định; cập nhật mạng lưới phân phối hàng Việt của 63 tỉnh, thành phố để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
100% tỉnh, thành phố có điểm bán hàng Việt Nam cố định vào năm 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.