Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2018, toàn thành phố giảm được gần 12.000 hộ nghèo

Minh Ngọc| 27/12/2018 06:30

(HNM) - Ngày 26-12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2019.

Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Ảnh: TTXVN


Năm 2018, các hoạt động thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn Hà Nội đạt kết quả khả quan. Toàn thành phố hỗ trợ dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho hơn 190.000 lao động, tăng 25,1% so với năm 2017. Đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội nhận được sự quan tâm, chăm sóc đầy đủ, kịp thời, trong đó có 2.600 người được nuôi dưỡng thường xuyên tại các trung tâm bảo trợ xã hội.

Đáng chú ý, TP Hà Nội hỗ trợ kinh phí cho 4.166 hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở; tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất, kinh doanh… Nhờ đó, toàn thành phố giảm được gần 12.000 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của Hà Nội giảm xuống còn 1,16%, hoàn thành trước 2 năm mục tiêu giảm nghèo.

Tỷ lệ thất nghiệp của Hà Nội giảm xuống còn 1,91%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 63,15%...

Năm 2019, ngành LĐ-TB&XH Hà Nội đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 205.000 lượt người; giải quyết việc làm cho 154.000 lao động; giảm 0,3% hộ nghèo; bảo đảm 100% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cư dân nơi cư trú. Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp tục đi vào chiều sâu.

Để đạt những mục tiêu nêu trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu Sở LĐ-TB&XH Hà Nội chủ động phối hợp với các ngành, địa phương huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho công tác giảm nghèo, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và xu hướng phát triển của thị trường.

Đặc biệt, ngành LĐ-TB&XH cùng các địa phương cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chú trọng phòng ngừa tai nạn lao động.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở LĐ-TB&XH Hà Nội; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Khuất Văn Thành. Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc thuộc ngành LĐ-TB&XH Hà Nội được Bộ LĐ-TB&XH và UBND TP Hà Nội biểu dương, khen thưởng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Năm 2018, toàn thành phố giảm được gần 12.000 hộ nghèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.