Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2019, TP Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8,3-8,5%

Nguyễn Lê| 05/01/2019 06:58

(HNM) - Ngày 4-1, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN


Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, năm 2018, thành phố đã đạt 18/20 chỉ tiêu đề ra; tổng giá trị sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) đạt 1,3 triệu tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 7,39 tỷ USD...

Về nhiệm vụ năm 2019, TP Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8,3-8,5%, thành lập mới 46.200 doanh nghiệp, phấn đấu nâng điểm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm 2019, thành phố sẽ tập trung thực hiện quyết liệt một số nội dung, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội.

Thành phố sẽ thực hiện mạnh hơn vấn đề thu nhập tăng thêm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, kết quả từ sự sáng tạo trong công tác của cán bộ, công chức làm cơ sở phân bổ thu nhập tăng thêm. Để hoàn thành các mục tiêu của năm 2019, thành phố cần phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, duy trì và tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2019, TP Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8,3-8,5%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.