Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân đổ xô đi mua sắm trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán

Quang Thái| 02/02/2019 17:39

(HNMO) - Người dân Hà Nội đổ xô tới các trung tâm thương mại, siêu thị để mua thực phẩm, đồ gia dụng… trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2019.

Giáp Tết Nguyên đán, người dân Hà Nội đổ xô tới các trung tâm thương mại, siêu thị để mua sắm.

Tại khu vực bày bán thực phẩm trong Trung tâm thương mại AEON luôn chật cứng người mua hàng.

Nắm bắt nhu cầu về thực phẩm của người dân, đơn vị cung cấp áp dụng nhiều hình thức giảm giá để thu hút khách.

Bên cạnh mặt hàng thực phẩm, đồ gia dụng khá đắt khách dịp giáp Tết.

Anh Nguyễn Thành Nam (huyện Gia Lâm) chia sẻ: “Tranh thủ nghỉ Tết, vợ chồng tôi đi sắm ít thực phẩm và đồ gia dụng. Mặt hàng đồ gia dụng thường giảm giá mạnh vào dịp cuối năm, tôi sẽ tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ”.

Theo anh Nam, ngoài giảm giá, mua các sản phẩm trong dịp này còn nhận được nhiều phần quà ý nghĩa.

Khách quây kín khu vực bày bán bao lì xì.

Giá một tập (10 bao lì xì) dao động từ 10.000 đến 20.000 đồng tùy theo chất lượng.

Mặt hàng thời trang cũng thu hút được đông đảo khách hàng trong dịp này.

Khu vực quầy thanh toán luôn trong tình trạng quá tải.

Ngoài mặt hàng thời trang, đồ tiêu dùng, các cửa hàng bán đồ ăn nhanh trong trung tâm thương mại cũng rất đông khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân đổ xô đi mua sắm trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.