Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá dầu thế giới sụt giảm

Theo K.Dung (TTXVN)| 12/02/2019 09:31

Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên ngày 11-2 khi những lo ngại về các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung mới được nối lại khó tiến triển nhanh

Bảng giá xăng dầu tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Tại New York, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn khép phiên hạ 0,95% (0,59 USD) xuống 61,51 USD/thùng. Trong lúc giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 0,59% xuống chốt phiên ở mức 52,41 USD/thùng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 11-2 cho hay, Bắc Kinh hy vọng các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp, trong bối cảnh vòng đàm phán mới về vấn đề này đã bắt đầu tại thủ đô Bắc Kinh.

Các cuộc đàm phán sơ bộ ở cấp thấp hơn bắt đầu diễn ra ngày 11-2 trước khi Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin của Mỹ tham gia cuộc đàm phán chính vào ngày 14 và 15-2 tới.

Nếu giới chức hai nước không đạt được giải pháp cho cuộc chiến thương mại, Mỹ sẽ tăng mức thuế từ 10% hiện nay lên 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập từ Trung Quốc.

Đồng USD mạnh lên cũng là yếu tố chi phối giá dầu giao kỳ hạn. Số liệu mới nhất tại thị trường châu Á cho thấy chỉ số đồng USD hiện ở mức 97,06, sau khi tăng 0,45% trong phiên ngày 11-2 - mức tăng lớn nhất kể từ phiên ngày 24-1.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh của khối này dự kiến nhóm họp trong các ngày 17 và 18-4 tại Vienna, Áo, nhằm xem xét lại thỏa thuận đã có hiệu lực từ tháng 1-2019 nhằm cắt giảm 1,2 triệu thùng dầu/ngày tổng cộng cho đến cuối tháng 6-2019. Các biện pháp trừng phạt Mỹ đưa ra đối với Venezuela và Iran đang ngăn giá dầu giảm hơn nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá dầu thế giới sụt giảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.