Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dự báo nhu cầu nhập khẩu gạo của nhiều thị trường sẽ tăng

Phương Nguyên| 28/02/2019 07:45

(HNM) - Tại Hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu thụ lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long, do Bộ NN&PTNT vừa tổ chức, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị các doanh nghiệp đẩy nhanh việc thu mua lúa, gạo của nông dân.


Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đề nghị, đẩy nhanh hơn quá trình hình thành chuỗi sản xuất - tiêu thụ trên cơ sở hình thành các hợp tác xã và các doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp, liên kết với nông dân. Theo dự báo, nhu cầu nhập khẩu gạo của thế giới trong năm 2019 không sụt giảm, thậm chí còn tăng ở một số thị trường chính của Việt Nam.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long cung cấp 90% sản lượng gạo cho xuất khẩu cả nước. Tuy nhiên, quy mô sản xuất hộ nông dân nhỏ lẻ, sản xuất theo tập quán và kinh nghiệm, ít áp dụng các biện pháp thực hành nông nghiệp, chưa sản xuất theo nhu cầu của thị trường, chất lượng sản phẩm gạo không đồng đều… nên thường gặp cảnh "được mùa, mất giá". 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo nhu cầu nhập khẩu gạo của nhiều thị trường sẽ tăng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.