Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh hợp tác thương mại Việt Nam - Thụy Điển

Quỳnh Dương| 07/05/2019 11:06

(HNMO) - Ngày 7-5, tại Hà Nội, Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Thụy Điển - Việt Nam: Đối tác vì sự phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo đã diễn ra nhân chuyến thăm Việt Nam của Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree...

 Sự kiện do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tham dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành của Việt Nam. Về phía Thụy Điển có Công chúa kế vị Victoria Ingrid Alice Desiree, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Högberg dự. Về phía TP Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tham dự. Sự kiện cũng có sự tham gia của 50 doanh nghiệp Thụy Điển và 300 doanh nghiệp Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị.


Đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước tích cực trao đổi nhằm hiểu rõ hơn môi trường và tiềm năng hợp tác kinh doanh của hai bên. Hội nghị cũng là dịp để các doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh kết nối, ký kết thêm nhiều thỏa thuận, hợp đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhận định, quan hệ Việt Nam - Thụy Điển sau nhiều thử thách đã không ngừng phát triển. Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thụy Điển cho công cuộc thống nhất đất nước và phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam.

Ngày nay, mối quan hệ giữa hai nước đã bước sang giai đoạn mới dựa trên nền tảng đối tác bình đẳng. Thụy Điển là đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU). Nhiều tập đoàn lớn của Thụy Điển đang kinh doanh thành công tại Việt Nam như ABB, Ericsson, Volvo... Các tên tuổi như H&M, Spotify, Skype hay IKEA đang trở nên rất quen thuộc với người Việt Nam. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị.

“Đây là thời điểm vàng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương nói chung dựa trên kinh tế, thương mại và đầu tư. Việt Nam mong muốn hợp tác, học hỏi từ những quốc gia giàu kinh nghiệm và các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Thụy Điển”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng nhận định, hợp tác kinh tế Việt Nam - Thụy Điển là phù hợp với xu thế tự do hóa thương mại, phù hợp với nền tảng liên kết kinh tế chặt chẽ của châu Âu và sự phát triển năng động của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bày tỏ vinh dự khi được khai mạc hội nghị, Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree đánh giá cao mối quan hệ Việt Nam - Thụy Điển, sự nồng hậu, mến khách của người dân Việt Nam và ý nghĩa của việc tổ chức sự kiện này. 

Công chúa kế vị Victoria Ingrid Alice Desiree nhấn mạnh, năm 2019 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Điển. Hai nước đã phát triển một mối quan hệ lâu dài và bền vững, dựa trên niềm tin và tôn trọng lẫn nhau. Quan hệ hai nước đã chuyển từ đối tác thương mại tiến tới việc hoàn toàn tin tưởng và cùng nhau khám phá mối quan hệ sâu sắc hơn trong tương lai.

Công chúa kế vị Victoria Ingrid Alice Desiree thưởng thức món bún bò Nam Bộ tại ngõ 35 phố Kim Mã Thượng.


Dù ở Hà Nội hay ở Stockholm, các doanh nghiệp đều có những sáng kiến mới, công nghệ mới, giải pháp mới hết sức cần thiết không chỉ cho phát triển kinh tế mà còn cho sự phát triển bền vững. Công chúa kế vị Victoria Ingrid Alice Desiree khẳng định, sự ủng hộ các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc và được biết Việt Nam đã cam kết thực hiện Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 của tổ chức này.

Công chúa kế vị Victoria Ingrid Alice Desiree nhấn mạnh, phát triển bền vững và thương mại luôn gắn kết với nhau, không thể loại bỏ nhau. Phát triển kinh tế đang tạo ra những thách thức cho toàn cầu như ô nhiễm nước, không khí, đa dạng sinh học bị đe dọa, gây áp lực cho cơ sở hạ tầng, nhu cầu nước ngày càng tăng, quản lý chất thải ngày càng phức tạp… Tuy nhiên, sự tăng trưởng cũng tạo ra những nguồn năng lượng mới, những nguồn lực mới thúc đẩy hướng tới một xã hội bền vững.

Khẳng định hai nước và doanh nghiệp hai nước có nhiều cơ hội tăng cường hợp tác, Công chúa kế vị Victoria Ingrid Alice Desiree lạc quan cho rằng, diễn đàn sẽ góp phần hiện thực hóa những cơ hội này.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp hai nước cũng đã cùng nhau trao đổi để hiểu rõ hơn môi trường và tiềm năng hợp tác kinh doanh của mỗi bên, qua đó đẩy mạnh kết nối đối tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

* Cùng ngày, Công chúa kế vị Victoria Ingrid Alice Desiree đã dạo phố và thưởng thức món bún bò Nam Bộ tại ngõ 35 phố Kim Mã Thượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh hợp tác thương mại Việt Nam - Thụy Điển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.