Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi doanh nghiệp đầu tư 210 dự án

Tuệ Diễm| 08/05/2019 14:49

(HNMO) - Có 210 dự án được thành phố Hồ Chí Minh mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, với tổng số vốn gần 1,2 triệu tỷ đồng.


Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị thu hút hơn 700 đại diện nhà đầu tư, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự.

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế cho các doanh nghiệp đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh và đầu tư, đưa ra các giải pháp, tạo mọi điều kiện để thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia các dự án của thành phố. Năm nay, thành phố sẽ xây dựng khu công nghiệp mới và đưa vào hoạt động, phục vụ doanh nghiệp. Đến năm 2020, thành phố sẽ hoàn thiện hạ tầng viễn thông hiện đại nhất, chuẩn bị hạ tầng số hóa. Bên cạnh đó là nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đời sống và sản xuất...


Doanh nghiệp tìm hiểu các dự án mời gọi đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, các giải pháp xây dựng nền kinh tế thông minh, du lịch thông minh, giao thông thông minh cũng đang được thành phố nghiên cứu triển khai. Thành phố đang chấn chỉnh hoạt động xe buýt, tiếp tục xây dựng các dự án tàu điện ngầm, kết nối hạ tầng, phát triển giao thông đồng bộ. 

Chia sẻ tại hội nghị, các doanh nghiệp đều bày tỏ mong muốn được đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của thành phố, xây dựng thành công đô thị thông minh. 


Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn BRG cho biết: “Chúng tôi là nhà đầu tư ở Hà Nội, đã đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh từ 15 năm trước. Hiện, tập đoàn đang mong muốn đầu tư nhiều dự án khu vui chơi, khách sạn, sân golf, rất mong thành phố tạo điều kiện để được tham gia các dự án đầu tư tại thành phố”. 

Trong khi đó, ông Harold Chen, Phó Chủ tịch Tập đoàn Alpha King bày tỏ mong muốn được lựa chọn tham gia đầu tư vào dự án đường sắt trên cao và tàu điện ngầm để giúp thành phố Hồ Chí Minh trở thành cửa ngõ hiện đại của khu vực Đông Nam Á. Trước mắt là tham gia nghiên cứu đầu tư xây dựng đường sắt trên cao tuyến số 1 và số 2.

Theo thông tin tại hội nghị, từ năm 2018, để cải cách môi trường đầu tư, thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập các ban quản lý dự án, triển khai mời gọi đầu tư. Nhờ đó, số lượng đự án được đầu tư tăng cao. Năm 2019, với 210 dự án mời gọi đầu tư, thành phố đã nhận được sự quan tâm, chủ động bày tỏ xin được tham gia đầu tư từ các doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh đang kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư các lĩnh vực gồm: Hạ tầng giao thông, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, chỉnh trang đô thị, giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao, du lịch, giải trí. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi doanh nghiệp đầu tư 210 dự án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.