Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thúc đẩy các dự án đô thị trọng điểm để tạo “cú hích”

Nguyễn Lê| 10/05/2019 15:10

(HNMO) - Ngày 10-5, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019.

Ngày 10-5, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019.


Tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, lãnh đạo thành phố rất sốt ruột vì nhiều dự án phát triển đô thị chậm tiến độ như: Khu phức hợp Lotte ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án Saigon Sports City, Trung tâm Hội chợ triển lãm (quận 2); Khu đô thị sinh thái Bình Quới - Thanh Đa (quận Bình Thạnh)…

Theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân chính là do sự chỉ đạo, phối hợp giữa các sở, ngành còn rời rạc, chưa chặt chẽ nên chưa tạo được sự chuyển động. Qua đó, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan chỉ đạo quyết liệt một số dự án trọng điểm để tạo “cú hích” cho nhà đầu tư.

Về tình hình kinh tế - xã hội, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 4 ước đạt khoảng 94.919 tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 11,4% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 377.096 tỷ đồng, tăng 12,5% (cùng kỳ tăng 12,1%).

Cũng tại cuộc họp, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng triển khai ngay các biện pháp phòng, chống, không để xảy ra bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố; đồng thời tăng cường kiểm soát không để xảy ra tình trạng giết mổ lợn trái phép.

Liên quan đến vụ cháy kho dữ liệu xe buýt tại huyện Bình Chánh ngày 2-5, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết đã giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Thanh Liêm chỉ đạo Công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm vụ việc để sớm công khai thông tin cho dư luận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy các dự án đô thị trọng điểm để tạo “cú hích”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.