Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chưa thông vì… vướng mặt bằng!

Minh Hoàng| 18/05/2019 07:21

(HNM) - Theo kế hoạch, Dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Tiên nối 2 huyện Phú Xuyên (thành phố Hà Nội) và Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2018.

Trên thực tế, dù đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục chính, mặt cầu đã thảm nhựa, nhưng do đoạn đường dẫn lên cầu (phía huyện Duy Tiên - Hà Nam) chưa thực hiện nên chưa thể đưa vào sử dụng gây bức xúc cho người dân.

Cầu chưa thông khiến người dân đi lại khó khăn.


Tìm hiểu được biết, ngày 22-9-2016, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội ra Quyết định số 2074/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Tiên vượt sông Nông Giang, nối huyện Phú Xuyên với huyện Duy Tiên (Hà Nam). Theo đó, cầu Phú Tiên dài 148,8m, tổng mức đầu tư (khái toán) hơn 50,433 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn xây dựng cầu Phú Tiên (gồm cả giải phóng mặt bằng hai đầu cầu) do ngân sách thành phố và Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố Hà Nội cấp. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội được giao làm chủ đầu tư.

Theo ông Nguyễn Thế Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư đã triển khai các bước theo quy định. Ngày 16-1-2018, dự án được khởi công. Sau 8 tháng thi công, cầu Phú Tiên cơ bản hoàn thành, hiện chỉ còn 50m đường đầu cầu phía huyện Duy Tiên chưa thể thi công do vướng mặt bằng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đã nhiều lần làm việc với UBND huyện Duy Tiên đề nghị tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên đến nay, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư vẫn chưa hoàn tất, khiến dự án phải dừng thi công.

Ông Trần Nho Hợp, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Duy Tiên cho biết: Công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất là do việc tái định cư đối với 5 hộ gặp vướng mắc. Thời gian đầu, huyện dự kiến tái định cư cho các hộ trong một khu đô thị trên địa bàn, nhưng các hộ không đồng ý và đề nghị được cấp đất tái định cư tại chỗ. Do đó, huyện phải thay đổi phương án tái định cư. Hiện nay, công tác này đã cơ bản hoàn tất; 4/5 hộ đã gắp thăm vị trí đất, 1 hộ chưa đồng tình. “Chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án trong thời gian sớm nhất” - ông Trần Nho Hợp chia sẻ.

Dự án chậm tiến độ khiến việc đi lại của người dân hai huyện Phú Xuyên và Duy Tiên gặp rất nhiều khó khăn. Bà Vũ Thị Nhàn, xã Yên Bắc (huyện Duy Tiên) cho biết: “Khi dự án xây dựng cầu Phú Tiên khởi công, nhân dân hai bên bờ sông Nông Giang rất mừng. Thế nhưng, cầu đã cơ bản xong mà vẫn chưa được thông, khiến nhân dân trong khu vực đi lại rất khó khăn”. Còn bà Trần Thị Thắm, ở xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên) bức xúc: “Ngày nào tôi cũng chở một xe thồ rau từ huyện Phú Xuyên sang huyện Duy Tiên bán. Cầu chưa thông, tôi buộc phải đi đường vòng, rất vất vả”.

Đề nghị chủ đầu tư dự án, UBND huyện Duy Tiên và các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ vướng mắc, sớm hoàn thành dự án trên, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chưa thông vì… vướng mặt bằng!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.