Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam có nền tảng lý tưởng để phát triển kinh tế số

Hoàng Linh| 08/06/2019 06:00

(HNM) - Ngày 7-6, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã công bố báo cáo “Nền kinh tế số tại Đông Nam Á: Gia cố nền tảng cho tăng trưởng tương lai”.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: vneconomy.vn)


Dựa trên số liệu đánh giá từ bốn nền kinh tế lớn của Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, báo cáo chỉ ra 6 nội dung chính cần chú trọng trong công cuộc phát triển số ở Đông Nam Á, gồm: Mở rộng kết nối trong vai trò xương sống của nền kinh tế số; cải thiện hệ thống giáo dục để phát triển kiến thức kỹ thuật và kỹ năng mềm cần thiết giúp lao động tồn tại trong nền kinh tế số toàn cầu; xây dựng hệ thống thanh toán số nhằm tạo môi trường thuận lợi về tài chính; cải thiện ngành hậu cần và thủ tục hải quan để thúc đẩy tăng trưởng; xây dựng các quy định và tiêu chuẩn hiệu quả cho giao dịch điện tử, lưu chuyển dữ liệu qua biên giới, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu và bảo vệ người tiêu dùng.

Báo cáo cũng chỉ ra, Việt Nam có 37% dân số sử dụng mạng xã hội (trong đó 73% có tương tác phục vụ công việc); người tiêu dùng số mới tăng trưởng đều đặn trung bình 63% mỗi năm; thời gian sử dụng internet trung bình khoảng 4 giờ/ngày; giá trị giao dịch thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông tăng đều đặn hằng năm… đã tạo ra nền tảng lý tưởng để đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực phát triển kinh tế số. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam có nền tảng lý tưởng để phát triển kinh tế số

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.