Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vị trí trung tâm kinh tế cả nước

Nguyễn Lê| 09/07/2019 07:10

(HNM) - Ngày 8-7, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã tổ chức hội nghị lần thứ 30. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế thành phố tăng trưởng 7,86% (tương đương cùng kỳ năm 2018).

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt hơn 611.000 tỷ đồng, chiếm 24,6% kinh tế cả nước. Thành phố tiếp tục giữ vững vị trí trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

Hội nghị lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung:

Đề cương xây dựng các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI; Báo cáo giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy đối với 19 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội thành phố theo Kết luận số 417-KL/TU ngày 19-2-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy… Hội nghị cũng nghe báo cáo về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm, triển vọng hoàn thành kế hoạch năm 2019.

Hội nghị dự kiến làm việc đến ngày 9-7.   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vị trí trung tâm kinh tế cả nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.