Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mời cộng đồng doanh nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

Hương Ly| 03/09/2019 18:10

(HNMO) - Chiều 3-9, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp báo phát động cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động.

Lễ phát động còn có sự tham dự của các thành viên Ban Chỉ đạo cuộc vận động; đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp...

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát động cuộc vận động.

Phát động cuộc vận động, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: Ngay từ những ngày đầu giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cao vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế. Trong bức thư đề ngày 13-10-1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các “giới công thương Việt Nam”, Bác đã khẳng định: “Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng". Trong bức thư này, Người đã xác định vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp đối với đất nước. Gần 74 năm đã trôi qua nhưng tư tưởng của Bác về doanh nghiệp, doanh nhân nêu trong bức thư ngày ấy vẫn vẹn nguyên giá trị.

Ngày nay, Đảng, Nhà nước, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vẫn đang nỗ lực thực hiện lời căn dặn này. Gần đây nhất, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) ban hành 3 nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là các chủ trương lớn, quan trọng, đúng đắn, được các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp, doanh nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Ban Chỉ đạo cuộc vận động bấm nút khai trương website.

Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” nhằm khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Qua đó phát huy trí tuệ, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã công bố thể lệ và khai trương website của cuộc vận động. Theo đó, đối tượng tham gia cuộc vận động là các doanh nghiệp, doanh nhân của Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế; thời gian tiếp nhận góp ý, đề xuất từ sau ngày tổ chức lễ phát động đến ngày 31-12-2019.

Địa chỉ nhận góp ý, đề xuất: Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương, nhà A4, đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Lễ tôn vinh và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 4-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mời cộng đồng doanh nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.