Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh nhân rộng mô hình kinh tế tập thể tốt

Trọng Ngôn| 25/09/2019 06:28

(HNM) - Ngày 24-9, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ ngày 18-3-2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tham quan khu trưng bày sản phẩm của các HTX trên địa bàn thành phố. Ảnh: hcmcpv.org.vn

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thành phố cần nhân rộng những mô hình hợp tác xã tốt. UBND thành phố cần giao các sở, ngành và các hợp tác xã xây dựng 4-5 đề án phát triển hợp tác xã từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó có các biện pháp giải quyết từng vấn đề cụ thể.

Theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết năm 2018, thành phố có 2.097 tổ hợp tác và 612 hợp tác xã. Mục tiêu giai đoạn 2021-2030, thành phố phát triển thêm 300 hợp tác xã; tỷ trọng đóng góp vào GRDP thành phố là 0,6%. Các hợp tác xã thu hút thêm 30.000 lao động; 60% cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ đại học, cao đẳng.

Dịp này, 9 tập thể và 5 cá nhân đã vinh dự nhận Bằng khen của UBND thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh nhân rộng mô hình kinh tế tập thể tốt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.