Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cả nước có 8.744 hợp tác xã phi nông nghiệp

Đỗ Minh| 30/09/2019 12:44

(HNMO) - Sáng 30-9, Liên minh hợp tác xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TƯ ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo một số bộ, ngành; lãnh đạo các địa phương… Đại diện Hà Nội có đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, trong 15 năm qua, kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp tiếp tục phát triển về số lượng, quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động; số lượng tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã tăng khá ở các địa phương. Đến nay, cả nước có 8.744 hợp tác xã phi nông nghiệp, gấp hơn 2 lần năm 2003 và chiếm 39% tổng số hợp tác xã cả nước... Thời gian qua, nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể khu vực hợp tác xã phi nông nghiệp ngày càng được hoàn thiện như: Chính sách phát triển hợp tác xã bảo vệ môi trường; hợp tác xã nhà ở, dịch vụ điện; nghề thủ công truyền thống…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 13, kinh tế tập thể có nhiều chuyển biến, nhiều loại hình phát triển đa dạng trên các lĩnh vực, từng bước phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng chỉ rõ: Kinh tế tập thể, hợp tác xã nói chung và hợp tác xã phi nông nghiệp nói riêng phát triển chưa tương xứng tiềm năng, khu vực kinh tế tập thể; hợp tác xã cần nỗ lực hơn trong khắc phục khó khăn, tồn tại...

Vì vậy, thời gian tới, các ngành cần tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các HTX thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TƯ ngày 18-3-2002. Hằng năm, tổ chức tiếp xúc giữa chính quyền với các hợp tác xã phi nông nghiệp để đánh giá hiệu quả hoạt động, nắm bắt khó khăn, vướng mắc... đồng thời, bảo đảm thực hiện triệt để, có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Các bộ, ngành cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ, nội dung quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp; rà soát, phân loại, đánh giá hiệu quả hoạt động; tuyên truyền, tư vấn thành lập mới tổ hợp tác, hợp tác xã; thu hút vốn đầu tư để hợp tác xã khôi phục hoạt động, từng bước ổn định và phát triển. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển kinh tế tập thể khu vực phi nông nghiệp. 

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách đặc thù phát triển hợp tác xã phi nông nghiệp theo tiềm năng, lợi thế từng địa phương...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả nước có 8.744 hợp tác xã phi nông nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.