Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép trước ngày 31-12

Ngọc Quỳnh| 15/10/2019 16:28

(HNMO) - Ngày 15-10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo IUU lần thứ hai.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo báo cáo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các địa phương đã quyết liệt triển khai thực hiện các khuyến nghị của EC để khắc phục cảnh báo “thẻ vàng”.

Tuy nhiên, tình trạng tàu cá của Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép vẫn xảy ra. Từ đầu năm 2019 đến nay, xảy ra 113 vụ/187 tàu cá với 877 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo, trước mắt, chuẩn bị thật kỹ việc tiếp đón, làm việc với Đoàn thanh tra của EC dự kiến sang Việt Nam vào đầu tháng 11 tới.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. 

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng ban hành kế hoạch tổng thể các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, bảo đảm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng vi phạm trước ngày 31-10 và tiến tới chấm dứt tình trạng vi phạm trước ngày 31-12-2019...

Về lâu dài, ngành thủy sản phải cấu trúc lại theo hướng chuyển dần từ chủ yếu đánh bắt sang nuôi trồng biển; quy hoạch các vùng nuôi trồng hải sản, từ đó có kế hoạch đầu tư...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép trước ngày 31-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.