Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5%

Hương Ly| 23/11/2019 14:39

(HNMO) - Năm 2019, kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội tiếp tục đạt được kết quả toàn diện: GRDP tăng 7,46%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây, đạt kế hoạch đề ra. Năm 2020, thành phố Hà Nội phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5%; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế…, góp phần cải thiện đời sống người dân.

7/22 chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch

Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tại Hội nghị lần thứ hai mươi mốt, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVI) sáng 23-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, Hà Nội đã triển khai thực hiện kế hoạch trong bối cảnh khó khăn, thuận lợi đan xen.

Với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2019 đạt được kết quả toàn diện: GRDP tăng 7,46% - cao nhất trong 4 năm trở lại đây, đạt kế hoạch đề ra; xuất khẩu tiếp tục tăng cao (25,8%); thu ngân sách được bảo đảm. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2018 xếp thứ 9/63, hoàn thành sớm 2 năm mục tiêu nhiệm kỳ; đầu tư nước ngoài đạt 8,05 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước, cao nhất kể từ 30 năm mở cửa và hội nhập; doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng (11%) và vốn đăng ký (30%). An sinh xã hội được bảo đảm; dịch bệnh trên người được kiểm soát tốt; công tác giảm nghèo vượt kế hoạch. Thành phố đã tổ chức và phối hợp với trung ương tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng, nhất là Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Đặc biệt, có 7/22 chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch, gồm: GRDP/người; vốn đầu tư xã hội; xuất khẩu; bảo hiểm xã hội tự nguyện; giảm nghèo; tỷ lệ thất nghiệp thành thị; nước sạch nông thôn... Với kết quả nêu trên, thành phố Hà Nội đã vinh dự năm thứ tư liên tiếp được nhận Cờ thi đua Chính phủ và nhiều danh hiệu cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn một số tồn tại và hạn chế. Đó là bệnh Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn từ tháng 2-2019 đến nay, tuy có xu hướng chậm lại từ đầu tháng 9-2019, song diễn biến vẫn phức tạp. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2018 tăng 2 bậc nhưng vẫn trong nhóm thấp của cả nước; xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước sông Đà gây ảnh hưởng sinh hoạt và đời sống của một số khu vực dân cư...

Đề xuất nhiều giải pháp để phát triển bền vững

Phát biểu tại phiên thảo luận, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Văn Sở Văn hóa và Thể thao Tô Văn Động, Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng đã bày tỏ sự đồng thuận, nhất trí cao với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong báo cáo. 

Bí thư Huyện ủy Mê Linh Đỗ Đình Hồng khẳng định, với sự chỉ đạo quyết liệt, rõ người, rõ việc của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy Hà Nội; sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

“Với thực tế hiện nay, huyện Mê Linh có thể tham gia vào “câu lạc bộ nghìn tỷ” (thu ngân sách đạt hơn 1.000 tỷ đồng) trong năm tới”, đồng chí Đỗ Đình Hồng cho biết.

Làm rõ những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực văn hóa, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tô Văn Động cho biết, Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” đã được thực hiện đồng bộ, tạo sức lan tỏa từ thành phố đến cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Thời gian tới, thành phố cần tiếp tục quan tâm, đầu tư để có thể đạt được những mục tiêu đã đặt ra tại chương trình. 

Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng cho rằng, qua hơn 30 năm đổi mới, kinh tế đất nước và Thủ đô đã hội nhập sâu với thế giới, đòi hỏi trong giai đoạn tới, phải chủ động lường trước khó khăn để nắm bắt cơ hội phát triển bền vững. Trong năm 2020, cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và coi đây là giải pháp hàng đầu cần quan tâm thực hiện. 

Nhấn mạnh số liệu phạm pháp hình sự của thành phố năm 2019 giảm 3,1%, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố cho biết, đây là thành quả lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực của mọi tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học công nghệ, việc kiểm soát tội phạm đang gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp ứng phó hiệu quả thời gian tới.

Tại phiên thảo luận, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền, Trưởng ban Tài chính – Ngân sách HĐND thành phố Hồ Vân Nga và một số sở, ngành đã phát biểu ý kiến về lĩnh vực chuyên môn được giao, qua đó góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

Phát biểu kết luận phiên thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, phiên thảo luận đã ghi nhận 14 ý kiến với 16 nhóm vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực: Đầu tư cho văn hóa xã hội, giảm chi thường xuyên, tạm ứng vốn để chuẩn bị đầu tư; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn giao thông; xử lý nước thải tại các khu, cụm công nghiệp... Thành phố sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, góp phần triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 một cách hiệu quả nhất.

Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hoàng Trung Hải ghi nhận, đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch đề ra cho năm 2020, đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý, năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện và phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020, hướng tới tổ chức Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

“Quan điểm chỉ đạo của Thành ủy năm 2020 là: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 là năm "Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp", Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ. 

Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô...

10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, thành phố Hà Nội sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Chỉ đạo, điều hành quyết liệt việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, trọng tâm là công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

2. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

3. Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự và xây dựng đô thị, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường.

4. Phát triển đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 

5. Tiếp tục cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

6. Tiếp tục quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo.

7. Bảo đảm quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

8. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

9. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBND thành phố với Thường trực HĐND thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội...

10. Tích cực thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, qua đó hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.