Theo dõi Báo Hànộimới trên

Pha trộn xăng giả, kém chất lượng là nguyên nhân gây ra các vụ cháy xe

Thanh Hải| 30/11/2019 08:03

(HNM) - Sáng 29-11, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm Ngày Phòng, chống hàng giả, hàng nhái (29-11), Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm “Xăng dầu giả, thiệt hại thật”.

Tại tọa đàm, các đại biểu đều đồng tình với quan điểm, tình trạng xăng giả, kém chất lượng đang có chiều hướng gia tăng. Vấn đề minh bạch xuất xứ và siết chặt quản lý chất lượng xăng dầu là hết sức cần thiết trong bối cảnh ngày càng nhiều đường dây sản xuất, buôn bán xăng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc bị phát hiện và triệt hạ thời gian qua.

Đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, một trong những nguyên nhân gây ra các vụ cháy xe vừa qua là do việc pha trộn xăng giả, kém chất lượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pha trộn xăng giả, kém chất lượng là nguyên nhân gây ra các vụ cháy xe

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.