Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công bố số liệu đánh giá lại GDP giai đoạn 2010-2017

Anh Minh| 14/12/2019 07:54

(HNM) - Ngày 13-12, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã công bố số liệu đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017.

Công bố kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017. Ảnh: Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

Theo đó, quy mô GDP Việt Nam sau khi đánh giá lại giai đoạn 2010-2017 tăng bình quân thêm 25,4%/năm so với số liệu đã công bố, tương ứng tăng 935.000 tỷ đồng/năm. Tính theo đô la Mỹ, GDP bình quân đầu người đánh giá lại mỗi năm tăng bình quân 185 USD/người. Năm 2017, GDP bình quân đầu người đạt 2.985 USD/người, gấp 1,8 lần năm 2010 và tăng 611 USD/người so với số liệu đã công bố trước đây.

Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, việc đánh giá lại quy mô GDP vào thời điểm này là theo đúng thông lệ quốc tế và có ý nghĩa quan trọng, làm căn cứ đưa ra những định hướng đúng cho phát triển đất nước 10 năm tới cũng như cụ thể hóa các chỉ tiêu vĩ mô cho giai đoạn 2021-2025.

Cũng theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP đánh giá lại của giai đoạn 2010-2017 có thay đổi nhưng không có biến động lớn, phù hợp với xu hướng tăng đã được phản ánh từ kết quả điều tra mẫu hằng năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố số liệu đánh giá lại GDP giai đoạn 2010-2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.