Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung phát triển bền vững vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

TTXVN| 15/12/2019 06:58

Ngày 14-12, tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TƯ ngày 1-7-2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện 16 tỉnh trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ cùng nhiều nhà chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào những điểm cốt lõi nhằm phát triển bền vững vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị, trong thời gian tới, phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du miền núi Bắc Bộ cần bảo đảm phát triển bền vững; phải lấy kết cấu hạ tầng giao thông là khâu đột phá; nông nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch là nền tảng; bảo vệ an ninh sinh thái và quốc phòng an ninh là then chốt; hướng tới hình thành không gian kinh tế vùng.

Cùng với đó, phải đặc biệt coi trọng nhiệm vụ bảo vệ an ninh sinh thái và quốc phòng an ninh; giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh sinh thái và bảo đảm quốc phòng an ninh, giữa khai thác tài nguyên và giữ gìn cảnh quan để phát triển du lịch; giữa nâng cao chất lượng lao động, ổn định dân cư và di dân tự do; giữa phát triển kinh tế biên mậu với tăng cường quốc phòng, an ninh...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tập trung phát triển bền vững vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.