Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không nên làm vậy

Người Xây Dựng| 15/01/2019 07:46

(HNM) - Chiều 5-1, chị Tuyết (ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa) đến triển lãm hàng tiêu dùng Thái Lan tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô mua đồ.


- Khiếp, tanh… vãi!

Thấy vậy, hai cô bạn liền ném toẹt mấy miếng cá trên tay xuống đất, khiến một bác gái đứng cạnh lắc đầu:
- Chết, các cháu ơi sao lại làm thế? Nhặt lên đi.

Không ngờ, một cô quay lại tỉnh bơ:

- Gớm, vẽ chuyện…

Thấy bác gái vừa nhắc và mấy người xung quanh tỏ vẻ khó chịu, ba cô gái trẻ liền bỏ đi. Chị Tuyết cũng thấy lạ vì ba cô gái đã không biết sai và tiếp thu lời góp ý lại còn tỏ thái độ không đúng mực.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Tuyết chia sẻ: Tại nhiều hội chợ, triển lãm thường có hình thức giới thiệu sản phẩm để người mua lựa chọn. Bởi vậy, mọi người nên thể hiện sự tôn trọng, ứng xử văn minh, tránh có những hành vi không những phản cảm mà còn gây mất vệ sinh môi trường như trường hợp trên.

Bởi vì:

Triển lãm, hội chợ người xem đông
Thử xong, ném toẹt có sạch không?
Giữ gìn cảnh quan nơi công cộng
Sạch, đẹp đỡ phải dọn mất công.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không nên làm vậy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.