Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cùng giữ vệ sinh chung

Người Xây Dựng| 12/02/2019 07:12

(HNM) - Vừa xuống xe tại điểm dừng đỗ trước số nhà 248 phố Quang Trung, bà Tú ngỡ ngàng thấy suốt dọc vỉa hè dài vài trăm mét, từ đầu ngõ 2 đến lối rẽ vào đường Phan Đình Giót, xuất hiện nhiều cành đào héo, túi ni lông đựng rác...


- Lạ nhỉ? Sáng nay, lúc hai bà cháu mình đi, vỉa hè vẫn sạch, giờ về sao lại…

Nghe bà Tú nói, anh chủ cửa hàng photocopy gần đấy nói vọng ra:

- Đã hết Tết nên từ sáng đến giờ, nhiều người mang hoa héo, rác... ra vỉa hè, chân cột đèn chiếu sáng… Trong khi thùng rác công cộng ở ngay kia mà nào có ai chịu bỏ vào đâu.

Phản ánh với Người Xây Dựng, bà Tú cho rằng: Sau Tết Nguyên đán, việc loại bỏ hoa héo, đào hỏng là chuyện đương nhiên. Song, việc vứt bỏ những đồ hết “đát” cần thực hiện đúng giờ đổ rác và đúng nơi, đúng chỗ để giữ vệ sinh chung. Nếu chỉ cốt sạch nhà mình mà đem vứt rác bừa bãi, tùy tiện ra vỉa hè, lòng đường khiến phố phường nhếch nhác là điều không nên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cùng giữ vệ sinh chung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.