Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không dùng điện thoại khi lái xe

Người Xây Dựng| 21/02/2019 07:04

(HNM) - Sáng 16-2, chị Hoa (ở phố Lê Lợi, thị xã Sơn Tây) thấy bạn ở cùng khu phố đến chơi, chân bước hơi tập tễnh liền hỏi...


- Chân cẳng bạn bị sao vậy?

Vừa xoa đầu gối, bạn chị Hoa vừa kể:

- “Anh xã” đèo xe máy chở tớ từ nhà xuống huyện Phúc Thọ có chút việc. Đến ngã tư thị trấn Gạch (Phúc Thọ) lối rẽ vào nhà bạn, không ngờ có một học sinh nam một tay cầm lái xe máy điện, tay kia nhắn tin, mắt dán vào điện thoại, tạt ngay trước đầu xe tớ. “Anh xã” vội phanh gấp xe để tránh nên loạng choạng đổ xe xuống đường. May chỉ xây xát nhẹ...

Chị Hoa an ủi bạn:

- Nhẹ là may rồi, còn cậu bé kia thế nào?

- Cậu ta xuống xe cứ xin lỗi rối rít, chỉ là do mải mê điện thoại, thành ra…

Kể lại với Người Xây Dựng, chị Hoa nói, trên thực tế vẫn còn nhiều người có thói quen vừa đi xe máy vừa gọi điện, nhắn tin. Đôi khi do mải mê nhắn tin, gọi điện không để ý, quan sát xung quanh mà tự ngã, thậm chí va chạm với xe khác đang lưu thông.

Chị Hoa rất mong mọi người chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không nên vừa lái xe vừa nhắn tin, gọi điện để phòng tránh rủi ro, tai nạn đáng tiếc cho chính bản thân mình và những người đi đường khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không dùng điện thoại khi lái xe

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.