Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nên chấm dứt

Người Xây Dựng| 17/03/2019 07:03

(HNM) - Khoảng 17h ngày 14-3, chị Thảo (ở phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng) dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư phố Huế - Lê Văn Hưu thì thấy một chị trung tuổi dừng xe bên cạnh, chỉ về phía một nam thanh niên vừa đi xe máy vừa thản nhiên dùng chân đẩy chiếc xe chở than tổ ong phía sau là một cô gái đứng vắt vẻo trên thành xe, lắc đầu nói:


- Chết thật, đường đông thế này sao họ liều thế?

Không ngờ, một anh thanh niên đỗ phía sau tỏ ra bàng quan:

- Sáng kiến đấy, vừa nhanh lại đỡ mệt...

Nghe vậy, chị trung tuổi quay lại:

- Tôi thấy tối kiến thì có. Nhỡ có ai rẽ đột ngột phía trước liệu chiếc xe than kia có tránh được không…

Thấy anh thanh niên này chẳng nói được câu nào, còn chị Thảo không khỏi áy náy.

Kể lại chuyện mắt thấy tai nghe trên đường với Người Xây Dựng, chị Thảo phàn nàn: Hiện tượng sử dụng xe máy để lai, dắt như trên diễn ra không hiếm trên đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Theo chị, mọi người cần tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, chấm dứt việc làm đầy rủi ro trên, không chỉ bảo đảm an toàn cho mình mà còn cho cả người đi đường. Lực lượng chức năng cũng cần kiểm tra, nhắc nhở và xử lý những trường hợp này cho.

Bởi:

Xe máy lai, dắt quả không hay
Đường đông va chạm khó trở tay
An toàn giao thông tránh hậu họa
Nhắc nhở xử lý, chấm dứt ngay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nên chấm dứt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.