Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần sự chung tay

Người Xây Dựng| 02/04/2019 07:06

(HNM) - Tối 26-3, ông Việt ở phố Kim Mã, quận Ba Đình sang rủ ông Hà ở gần nhà đi họp tổ dân phố.


- Con ơi, tắt giúp bố đèn cầu thang nhé.

Thấy vậy, ông Việt ngạc nhiên:

- Gớm, có mỗi ngọn đèn cầu thang, hay ông thấy điện mới tăng giá nên…

Ông Hà nói ngay:

- Không phải tôi khắt khe mà nên nhắc nhở con cháu biết tiết kiệm, sử dụng điện hợp lý bởi ngoài việc đỡ tiền điện ra thì còn là ý thức con người văn minh ông ạ. Mùa hè sắp đến rồi, nhiều nơi lại phải cắt điện luân phiên, khổ lắm. Tôi nghĩ họp tổ dân phố hôm nay, ta nêu vấn đề cùng tiết kiệm điện để bà con hưởng ứng thì tốt quá.

Nghe vậy, ông Việt liền gật đầu tán thành.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Việt thấy suy nghĩ và việc làm của ông Hà cũng nên nêu để mọi người suy ngẫm, có hành động cụ thể, thiết thực trong việc sử dụng và tiết kiệm điện, không chỉ góp phần giảm bớt áp lực cho ngành Điện mà còn để mọi nơi đều có điện dùng, ổn định cuộc sống.

Bởi:

Tắt bớt ngọn đèn nào khó thay
Ý thức cộng đồng hãy chung tay
Hưởng ứng chủ trương tiết kiệm điện
Hè này, nguồn điện chẳng còn… gay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần sự chung tay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.