Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần xử lý dứt điểm

Người Xây Dựng| 30/04/2019 07:04

(HNM) - Chiều 25-4, chị Thương (ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa) hẹn mấy người bạn đi ăn tại một nhà hàng trên phố Nguyễn Du. Thấy một cô bạn vừa đến đã hí húi lau vạt áo lấm lem, chị Thương hỏi:


- Có chuyện gì mà thế!

- Cậu xem cái áo trắng tớ mới mua giờ như cháo lòng rồi đây này! - Cô bạn hậm hực.

- Thế do đâu mà áo lấm lem? - Một cô bạn khác hỏi.

- Vừa nãy tớ rẽ từ phố Vũ Hữu Lợi vào phố Yết Kiêu thì bị một xe máy đi phía trước phóng nhanh làm nước bẩn dưới đường văng lên người tớ...

- Cậu nói thế nào! Cả ngày nay nắng chang chang mà! - Cô bạn kia vặn vẹo.

- Rõ là không phải tại mưa. Ở cái góc vỉa hè phố ấy tớ thấy người ta bày bừa thau chậu, vô tư ngồi rửa bát đĩa, nước thải tanh nồng, mùi dầu mỡ cùng chất tẩy rửa nổi bọt trắng đổ tràn trên vỉa hè và dưới lòng đường - Cô bạn giải thích.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, chị Thương đề nghị cơ quan chức năng cần kiểm tra, xử lý nghiêm, dứt điểm những trường hợp cố tình lấn chiếm vỉa hè và tùy tiện đổ nước thải tại khu vực trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần xử lý dứt điểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.