Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần dừng xe đúng làn đường

Người Xây Dựng| 11/08/2019 07:15

(HNM) - Khoảng 8h ngày 7-8, anh Hoàng ở phố Ngô Quyền, quận Hà Đông đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Ngô Thì Nhậm - Quang Trung (Hà Đông) thì thấy một người đàn ông trung tuổi vừa bấm còi xe inh ỏi vừa nói rất to với mấy người đang dừng xe choán hết lối đi dành cho các phương tiện được phép rẽ phải:

- Mọi người dừng gọn vào, để người rẽ phải có lối đi chứ?

- Quát ai đấy, đang đèn đỏ cơ mà. Không nhìn thấy à? - Một nam thanh niên tóc húi cua ngoảnh lại vẻ khó chịu.

- Đúng là đang đèn đỏ, nhưng anh có nhìn thấy mũi tên xanh trên đèn tín hiệu cho phép các phương tiện được rẽ phải ra đường Quang Trung xuôi về hướng Ba La không? Đã dừng sai làn còn lắm chuyện - Vừa nói người đàn ông trung tuổi vừa đưa tay chỉ về hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

May thay, ngay lúc đó đèn xanh bật sáng, mọi người cùng di chuyển nên màn đấu khẩu giữa hai người chấm dứt.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, anh Hoàng cho rằng: Hiện tượng dừng xe lấn làn hoặc sai làn như trên diễn ra không hiếm tại các nút đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn Thủ đô. Bởi vậy, mọi người cần chú ý quan sát khi chờ đèn đỏ tại các ngã ba, ngã tư để dừng xe đúng làn đường, tránh gây cản trở giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần dừng xe đúng làn đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.