Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc làm cần thiết

Người Xây Dựng| 19/08/2019 07:38

(HNM) - Chiều 2-8, ông Thanh ở phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân cùng con trai đi dự lễ tân gia. Nghĩ chuyện đã uống rượu, bia thì không lái xe nên hai bố con ông Thanh quyết định đi taxi. Vừa lên xe, anh lái xe Hãng taxi Group biển kiểm soát 30E-974.47 quay sang nhắc:

- Bác và anh thắt dây an toàn vào.

Nghe vậy, anh con trai chép miệng:

- Gớm, đi có đoạn ngắn mà...

Ông Thanh vội nói:

- Anh lái xe nhắc đúng đấy, vừa chấp hành luật lại an toàn cho chính mình.

Nghe lời bố, con trai ông Thanh đã thắt dây an toàn. Trên đường xe chạy, anh lái xe vui chuyện, nói:

- Việc thắt dây an toàn là có lợi nhưng xem ra nhiều người vẫn thờ ơ lắm. Không chỉ tránh bị phạt 100.000-200.000 đồng/trường hợp theo quy định, mà cái chính là nếu không may xảy ra tai nạn thì sẽ giảm được 45-50% nguy cơ tử vong đấy bác và anh ạ.

Nghe xong, con trai ông Thanh gật gù:

- Vậy à, thế mà lâu nay cứ nghĩ đơn giản…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Thanh không chỉ hài lòng về tinh thần phục vụ hành khách chu đáo của anh lái xe trên mà thấy việc nhắc nhở, giúp hành khách thêm hiểu và chấp hành pháp luật là rất đáng hoan nghênh. Ông mong sao việc làm này sẽ được nhân rộng ở các hãng taxi khác trên địa bàn Thủ đô

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc làm cần thiết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.