Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng tính răn đe

Người Xây Dựng| 30/09/2019 07:35

(HNM) - Khoảng 0h25 ngày 26-9, trên đường Nghi Tàm hướng đi đường Thanh Niên, cách lối lên cầu vượt chừng 50m, mấy chiếc taxi và xe con đang bon bon bỗng khựng lại, rồi vòng tránh chiếc mô tô phân khối lớn đỗ giữa 1/3 lòng đường. Trên chiếc mô tô, một đôi nam, nữ đội mũ bảo hiểm kín mít, đang ghé đầu bên nhau xem điện thoại!

Chứng kiến cảnh đó, anh Tuấn (ở phố Liễu Giai, quận Ba Đình) là khách đi trên một trong số taxi ấy, lắc đầu:

- Không biết họ đọc tin nhắn hay xem chỉ dẫn đường trên điện thoại? Nhưng ai lại dừng xe giữa lòng đường, nguy hiểm thế không biết…

- Đêm khuya, đường vắng còn đỡ đấy - Anh tài xế nói thêm - Ban ngày, em còn gặp khối cô cậu dừng đỗ xe giữa đường đông nghe điện thoại nữa. Đúng là đã cản trở giao thông, lại còn coi thường chính sự an toàn của mình nữa. Lỡ xảy chuyện gì lại bảo tại… số!

Phản ánh hiện tượng trên với Người Xây Dựng, anh Tuấn chia sẻ: Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm người điều khiển xe gắn máy vừa đi vừa nghe điện thoại. Không biết do... không hiểu luật hay hiểu mà vẫn cố tình vi phạm nên cảnh tùy tiện đứng ngay lòng đường gọi điện hoặc nhắn tin vẫn phổ biến. Ngoài xử phạt  trực tiếp khi phát hiện vi phạm, nên chăng lực lượng chức năng áp dụng hình thức "phạt nguội" ở những tuyến đường phố đã trang bị camera giám sát để tăng tính răn đe!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tăng tính răn đe

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.