Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tránh hậu quả khó lường

Người Xây Dựng| 06/10/2019 07:49

(HNM) - Khoảng 21h ngày 21-9, chị Tâm ở phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa lưu thông theo chiều từ đường Lê Duẩn đến Ô Chợ Dừa. Đến trước số nhà 68 phố Khâm Thiên, chị Tâm nghe phía trước có tiếng “rầm” rồi thấy hai chiếc xe máy cùng đổ sát vỉa hè. Vội dừng xe, chị thấy một cô gái trẻ đang lồm cồm bò dậy, còn người phụ nữ trung tuổi được mấy người đi đường nâng hộ chiếc xe máy để ngồi dậy.

Lại gần người phụ nữ trung tuổi, cô gái trẻ rối rít:

- Em xin lỗi chị, vì thấy vãn xe nên em tranh thủ rẽ trái vào ngõ. Không ngờ do vội quá, thành ra…

Tiếng một người đi đường đứng trên vỉa hè:

- Thôi đừng chống chế, quen đi kiểu này rồi bây giờ chắc chừa đến già.

- Cũng may hai người đi với tốc độ vừa phải, nên chưa gây ra hậu quả lớn - chị Tâm lên tiếng.

Kể lại chuyện chứng kiến này với Người Xây Dựng, chị Tâm cho rằng: Hiện tượng tùy tiện rẽ trái rồi đi men vỉa hè ngược chiều tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo chị, mọi người cần chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đi đúng phần đường quy định.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng nên xử lý các lỗi này, để bảo đảm an toàn cho người đi đường, tránh sự cố đáng tiếc mà hậu quả thì khó có thể lường trước được.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tránh hậu quả khó lường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.