Theo dõi Báo Hànộimới trên

An toàn cho hành khách

Người Xây Dựng| 24/10/2019 07:05

(HNM) - Khoảng 9h ngày 17-10, chị Dần ở đường Quang Trung, quận Hà Đông đi xe buýt tuyến 02 chiều Bến xe Yên Nghĩa - Bác Cổ. Khi xe đến điểm dừng trên phố Tây Sơn, chị thấy một người đàn ông ngoài 60 tuổi vội vã lên xe buýt bằng cửa sau, nên anh nhân viên bán vé nhắc:

- Bác ơi, lên xe cửa trước đi.

Mặc dù được nhắc song người đàn ông vẫn cố tình lên xe bằng cửa sau. Trên xe có tiếng người lao xao:

- Gớm, thông cảm cho người ta. Cứ bắt lên cửa trước như vậy lại phải chạy theo một đoạn, khổ ra...

Đợi người đàn ông ổn định chỗ đứng trên xe, anh nhân viên bán vé mới từ tốn nói:

- Quan trọng nhất là phải an toàn cho hành khách, bởi lên cửa trước thì lái, phụ xe mới có thể quan sát, có cách điều chỉnh thời gian cho xe chạy phù hợp. Đã có trường hợp khách lên cửa sau, chỉ vì khuất tầm nhìn không quan sát được, nên xe di chuyển khi khách vừa lên xe, chưa kịp đi vào phía trong hay ổn định chỗ ngồi. Vì thế, có người bị mất đà, vấp ngã dẫn đến sự cố đáng tiếc...

Nghe vậy, nhiều người mới hiểu ra, thôi bàn tán.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Dần cho rằng: Hiện tượng khách đi xe buýt tùy tiện lên xe như trường hợp trên diễn ra không hiếm, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn. Theo chị, mọi người cần chấp hành nội quy xe buýt và chấm dứt việc lên xe như trên, vì sự an toàn cho chính mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An toàn cho hành khách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.