Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tránh tắc đường

Người Xây dựng| 25/10/2019 07:08

(HNM) - Khoảng 19h30 ngày 19-10, anh Tuấn (ở phố Vạn Bảo, quận Ba Đình) lái chiếc ô tô con, dừng đèn đỏ trước ngã tư Tràng Tiền - Ngô Quyền. Vào đúng ngày cuối tuần khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận tổ chức phố đi bộ, nên rào đã được chắn đầu phố Tràng Tiền ngay tại ngã tư này.

Tuy nhiên, khi đèn chuyển xanh từ lâu, xe của anh Tuấn và nhiều xe khác vẫn không thể tiến lên được vì ở phía bên kia đường có mấy chiếc taxi và ô tô đỗ chiếm tới gần nửa lòng đường, khiến một chiếc xe khách du lịch từ phía Nhà hát Lớn Hà Nội về loay hoay không tài nào rẽ trái nổi, gây ùn tắc cả đoạn đường.

- Sao xe con đỗ tùy tiện thế không biết! - Một anh tài xế ngao ngán thò đầu ra cửa lắc đầu ngán ngẩm.

- Ôi dào, ngày đi bộ cuối tuần nào ở đây chả thế, mà có thấy lực lượng chức năng xử lý đâu! - Một người đi xe máy nói thêm.

Do thấy nhiều người đi đường tỏ thái độ khá gay gắt, hai anh tài taxi và xe con mới rục rịch tiến lên để chiếc xe du lịch rẽ thoát, đường mới thông.

Phản ánh lại hiện tượng trên, anh Tuấn kiến nghị: Vào dịp cuối tuần, quanh hồ Hoàn Kiếm tổ chức phố đi bộ, các phương tiện tránh đường cấm dồn về những trục đường xung quanh như Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Lý Quốc Sư, Cầu Gỗ… rất đông. Đề nghị cơ quan chức năng bố trí lực lượng bảo đảm trật tự giao thông trên các tuyến này, tránh xảy ra tình trạng nêu trên, bảo đảm cho các phương tiện lưu thông thuận tiện, an toàn. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tránh tắc đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.