Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử phạt nghiêm!

Người Xây Dựng| 01/12/2019 07:16

(HNM) - Khoảng 14h30 ngày 20-11, trên đường Nguyễn Lương Bằng, khi các phương tiện từ hướng gò Đống Đa dừng đèn đỏ trước ngõ đi vào cổng Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, thì bên trái sát dải phân cách đã có một xe tải nhỏ đỗ, khoảng đường còn lại rất hẹp, nhưng một chiếc xe bán tải màu trắng biển số 29H-166.22 vẫn cố len lên, sát mép hè, không còn đủ chỗ cho một xe máy.

- Đường đã hẹp mà các “bố” xe ô tô còn dàn hàng ngang - Một người đi xe máy phía sau bực tức.

- Luật Giao thông đường bộ quy định rồi, trên những đường hẹp, nhất là đường hai chiều có dải phân cách ở giữa, ô tô chỉ được đi sát mép trái theo vạch sơn, bên phải dành cho xe máy và xe thô sơ... - Một người nữa lên tiếng.

Chứng kiến cảnh trên, anh Lê (ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa) phản ánh đến Người Xây Dựng và có ý kiến: “Thời gian gần đây, hiện tượng xe ô tô - nhất là xe taxi - đi lấn làn xe máy ở những đường phố hẹp thường xuyên diễn ra, gây ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Rất mong lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử phạt nghiêm để bảo đảm an toàn giao thông cho người đi đường”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt nghiêm!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.