Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2018, Hà Nội đã xuất khẩu hơn 19 tấn nhãn chín muộn đi Mỹ và châu Âu

Nguyễn Mai| 04/01/2019 07:30

(HNM) - Năm 2018 vừa qua, Sở NN&PTNT Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hội nghị quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông sản Thủ đô...

Thu hoạch nhãn chín muộn tại xã Trung Châu (huyện Đan Phượng). Ảnh: Bá Hoạt


Đặc biệt, năm 2018, TP Hà Nội đã xuất khẩu hơn 19 tấn nhãn chín muộn đi Mỹ và châu Âu. Trong đó, vùng trồng nhãn ở xã Đại Thành (huyện Quốc Oai) xuất khẩu 18 tấn nhãn chín muộn sang Mỹ; vùng trồng nhãn xã Song Phương (huyện Hoài Đức) xuất khẩu hơn 1 tấn nhãn chín muộn sang thị trường châu Âu. Từ đây, đã mở ra triển vọng mới cho thị trường cây ăn quả đặc sản của Hà Nội, trong đó có nhãn chín muộn…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2018, Hà Nội đã xuất khẩu hơn 19 tấn nhãn chín muộn đi Mỹ và châu Âu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.