Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội chuyển đổi canh tác hiệu quả hơn 34.715ha

Minh Phú| 21/01/2019 06:57

(HNM) - Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, đến nay toàn thành phố đã chuyển đổi được 34.715,2ha đất nông nghiệp sang các mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao.


Gắn với chuyển đổi, Hà Nội đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung như: Vùng lúa chất lượng cao ở các huyện: Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Mê Linh, Thanh Oai, Chương Mỹ, Sóc Sơn... cho giá trị thu nhập tăng thêm so với canh tác truyền thống 25-30%; vùng sản xuất rau an toàn ở các huyện: Đông Anh, Phúc Thọ, Hoài Đức, Gia Lâm, Chương Mỹ, Đan Phượng… đạt 400-500 triệu đồng/ha/năm; vùng trồng cây ăn quả ở một số xã thuộc các huyện: Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ, Gia Lâm, Thanh Trì, Phúc Thọ... đạt 500 triệu đến 1 tỷ đồng/ha/năm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội chuyển đổi canh tác hiệu quả hơn 34.715ha

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.