Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện một hộ chăn nuôi tại Thường Tín có bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Kim Văn| 20/03/2019 18:23

(HNMO) - Ngày 20-3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT Hà Nội) cho biết, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh tại huyện Thường Tín trong 1 hộ chăn nuôi ở xã Liên Phương.


Trong 3 huyện trên, Thường Tín là huyện mới phát sinh bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại một hộ chăn nuôi ở xã Liên Phương.

Huyện Quốc Oai tiếp tục kiểm soát hoạt động ra vào khu vực xảy ra bệnh Dịch tả lợn châu Phi.


Lực lượng chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh đúng quy trình; khử trùng tiêu độc chuồng trại chăn nuôi, môi trường xung quanh; lập chốt kiểm soát hoạt động ra vào khu vực xảy ra bệnh Dịch tả lợn châu Phi…

Như vậy, tính đến 17h ngày 20-3, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 41 hộ chăn nuôi ở 26 thôn của 19 xã, phường trực thuộc 7 quận, huyện; số lợn đã tiêu hủy 945 con, với tổng trọng lượng 50.159kg.

Trong ngày 20-3, các quận, huyện đã xảy ra bệnh Dịch tả lợn châu Phi: Long Biên, Gia Lâm, Hoàng Mai, Quốc Oai không phát sinh thêm bệnh dịch mới…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện một hộ chăn nuôi tại Thường Tín có bệnh Dịch tả lợn châu Phi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.