Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Kim Nhuệ| 19/05/2019 15:28

(HNMO) - Ngày 19-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trong buổi làm việc tại huyện Đông Anh.

Sau khi kiểm tra tình hình phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại trại chăn nuôi lợn của hộ ông Trần Văn Mậu ở thôn Cổ Dương (xã Tiên Dương, huyện Đông Anh), Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ NN&PTNT, UBND thành phố Hà Nội và huyện Đông Anh... 

Hà Nội đã linh hoạt, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sau hơn 2 tháng xâm nhiễm vào địa bàn, đến nay bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã lây lan ra 24 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố; làm mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 147.733 con lợn, chiếm khoảng 7,9% tổng đàn lợn toàn thành phố…

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, ngay từ khi có thông tin về bệnh Dịch tả lợn châu Phi, từ tháng 8-2018, thành phố Hà Nội đã triển khai các giải pháp phòng, chống theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT. 

Đặc biệt, thành phố đã linh hoạt, chủ động trong tổ chức thực hiện. Đối với công tác hỗ trợ, đã có chủ trương hỗ trợ các hộ có lợn bị tiêu hủy trong thời gian chậm nhất là 5 ngày. Mức hỗ trợ đối với lợn thương phẩm bằng 80% giá thị trường; đối với lợn sinh sản hỗ trợ bằng 1,8 lần giá lợn thương phẩm. Điều này đã góp phần quan trọng giúp các hộ chăn nuôi ổn định tâm lý, đặc biệt là tránh được tình trạng giấu dịch, giết mổ lợn bệnh tiêu thụ …

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo với Thủ tướng tình hình phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội.


Đánh giá cao công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi của thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt và tập trung cho công tác vệ sinh môi trường tổng thể rất tốt. Thời gian tới, cần tiếp tục làm tốt giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học trong khống chế bệnh Dịch tả lợn châu Phi; tuyên truyền để nhân dân không vội tái đàn lợn; có cơ chế, chính sách khuyến khích nông dân chuyển đổi sang các mô hình kinh tế khác có tiềm năng như chăn nuôi gia súc ăn cỏ.

Hà Nội nghiên cứu hỗ trợ các doanh nghiệp thu mua thịt lợn sạch, nhằm bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho thị trường thời gian tới. Về lâu dài, cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển nông nghiệp đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững… 

Phải coi việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi như chống giặc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Bộ NN&PTNT, thành phố Hà Nội, huyện Đông Anh và người dân đã chủ động triển khai phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi… Tuy nhiên, theo Thủ tướng, do bệnh Dịch tả lợn châu Phi chưa có thuốc điều trị, chưa có vắc xin phòng bệnh; vi rút có sức đề kháng cao, sống lâu, khó kiểm soát… nên đến nay đã có 34 tỉnh, thành phố bị thiệt hại... 

Để ngăn chặn lây lan, tiến tới đẩy lùi bệnh dịch, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải coi việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi như chống giặc. Các bộ, ngành, địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này.

Thủ tướng động viên, chia sẻ với ông Trần Văn Mậu, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội) có trang trại vừa bị tiêu hủy 629 con lợn mắc bệnh Dịch tả lợn châu Phi.


“Phòng là chính, cơ sở là chính, dân là chính”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh. Các cơ sở, địa phương chưa xảy ra bệnh Dịch tả lợn châu Phi cần chủ động, tích cực hơn nữa, không đợi có bệnh dịch rồi mới chống. Nếu có bệnh dịch rồi thì cần ngăn chặn lây lan kịp thời theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ NN&PTNT, hỗ trợ cho người dân một cách kịp thời, chặt chẽ, minh bạch; phải bảo đảm vệ sinh môi trường…

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNT tiếp tục giám sát, hỗ trợ các trại nuôi lợn sạch trong tiêu thụ thịt lợn để giữ vững niềm tin của người tiêu dùng; tăng cường tuyên truyền để người tiêu dùng “không quay lưng” với thịt lợn sạch, được kiểm soát. Để bảo đảm cơ cấu thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, Bộ NN&PTNT, các địa phương phải có biện pháp phát triển các loại sản phẩm khác, như thịt bò, gà, vịt, cá, tôm…

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc cân đối các loại thực phẩm cung ứng cho người dân rất quan trọng đối với ngành Nông nghiệp cũng như các địa phương, nhất là nơi tập trung đông dân cư như Hà Nội. Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT, các địa phương thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi để các cơ quan, người dân nắm tình hình, không chủ quan, lơ là…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.