Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội có 209 điếm canh đê bị hư hỏng, xuống cấp

Kim Văn| 01/07/2019 07:48

(HNM) - Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố có 366 điếm canh đê; trong đó, trên tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt có 339 điếm, trên các tuyến đê dưới cấp III có 27 điếm.

Một điếm canh đê xuống cấp tại huyện Hoài Đức Ảnh: KTĐT


Ngoài ra, do một số điếm canh đê nằm sát mặt đê, không bảo đảm an toàn giao thông, xuống cấp… nên Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão đề xuất Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép dịch chuyển vị trí; không sử dụng, phá bỏ 1 điếm trên tuyến đê tả Hồng (thuộc địa phận huyện Đông Anh), 2 điếm trên tuyến đê tả Đáy (thuộc địa phận huyện Thanh Oai và Ứng Hòa).

Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão Hà Nội cũng đề xuất các cấp, các ngành bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp điếm bị hư hỏng, xuống cấp; vẽ biển hiệu, tranh cổ động tuyên truyền về pháp luật đê điều và phòng, chống thiên tai tại 25 điếm... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội có 209 điếm canh đê bị hư hỏng, xuống cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.