Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Sẵn sàng ứng phó khi xảy ra cháy rừng

Bạch Thanh| 15/07/2019 07:38

(HNM) - Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, thời tiết thời gian qua diễn biến bất thường, nắng nóng gay gắt. Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, ngành Nông nghiệp thành phố yêu cầu các huyện, thị xã có rừng duy trì trực 24/24 giờ tại các điểm có nguy cơ cháy rừng cao; các địa phương và lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra cháy; phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ”.

Đặc biệt, công tác phối kết hợp giữa các lực lượng phải chặt chẽ, chỉ huy thống nhất; khi xảy ra cháy rừng, phải dập tắt kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại; không để xảy ra tai nạn, thương tích nghiêm trọng trong lúc chữa cháy rừng...

Thời gian qua, ngành Nông nghiệp Hà Nội đã tổ chức 140 lớp tập huấn về công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản cho 7.000 người; tổ chức 14 lớp diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng với 1.680 người tham gia…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Sẵn sàng ứng phó khi xảy ra cháy rừng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.