Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều sản phẩm làng nghề có khả năng cạnh tranh

Quỳnh Dung| 19/07/2019 08:02

(HNM) - Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có 308 làng nghề đã được công nhận, thuộc 23 quận, huyện và thị xã.

Các sản phẩm của làng nghề đa dạng, nhiều chủng loại, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, một số có thế mạnh cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước như: Sản phẩm may mặc, gốm sứ, dệt, thêu ren truyền thống...

Tổng doanh thu trung bình một năm của các làng nghề truyền thống đạt hơn 20.000 tỷ đồng. Đã có 2 làng nghề truyền thống áp dụng mô hình phát triển làng nghề truyền thống gắn với bảo tồn di sản văn hóa, thu hút du lịch thành công là: Làng nghề gốm sứ Bát Tràng (huyện Gia Lâm) và Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc (quận Hà Đông). 

Để các làng nghề phát huy hiệu quả, từ nay đến cuối năm 2019, các sở, ngành tiếp tục tập trung phát triển ngành nghề nông thôn. Trong đó, Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với các huyện, thị xã tổ chức 50 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các chủ cơ sở ở làng nghề về mẫu mã, tiếp cận thị trường; triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020 ngay sau khi được UBND thành phố phê duyệt…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều sản phẩm làng nghề có khả năng cạnh tranh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.