Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sản xuất giống cây trồng chất lượng: Đòi hỏi cấp thiết

Bạch Thanh| 06/09/2019 08:14

(HNM) - Hiện nay, nhu cầu về giống cây trồng chất lượng cao khá lớn, nhưng các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa đáp ứng đầy đủ. Trong xu thế phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị, ứng dụng công nghệ cao, việc đầu tư cho sản xuất giống cây trồng chất lượng đang là đòi hỏi cấp thiết…

Trong xu thế phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị, ứng dụng công nghệ cao, việc đầu tư cho sản xuất giống cây trồng chất lượng đang là đòi hỏi cấp thiết

Đưa chúng tôi tham quan 12ha trang trại trồng cây ăn quả của gia đình, ông Trần Văn Giàu ở xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm) cho hay: Với một số giống cây ăn quả như bưởi, cam…, trang trại mới chủ động được một phần cây giống, còn lại phải nhập khẩu giống chất lượng cao của nước ngoài. Nếu chủ động được nguồn cây giống chất lượng, trang trại có thể cung ứng số lượng lớn sản phẩm trái cây cho thị trường Hà Nội và hướng tới xuất khẩu...

Thực tế, không riêng trang trại gia đình ông Trần Văn Giàu, nhiều hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ở Hà Nội cũng đang phụ thuộc vào nguồn cung ứng giống chất lượng cao.

Theo bà Hoàng Thị Hòa, Giám đốc Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội, chất lượng giống ảnh hưởng tới 25-30% năng suất cây trồng. Để phát triển nông nghiệp năng suất, chất lượng, an toàn đòi hỏi phải có cơ sở sản xuất giống tốt… Tuy nhiên, hiện công tác nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng của thành phố vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Toàn thành phố có hơn 110 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng, nhưng lượng giống sản xuất đạt quy chuẩn kỹ thuật mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu giống cây trồng của thành phố, cụ thể: Giống lúa đáp ứng được 70%; cây ăn quả 30-40% cây giống.

Ngoài ra, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn thành phố vẫn chưa đạt chuẩn. Một số giống cây ăn quả, như: Bưởi, cam, nhãn… phát triển tự phát, không có vườn cây đầu dòng, sạch bệnh…, nên các giống cây này không bảo đảm về năng suất, chất lượng. Hay như các giống hoa lan, hoa ly... chủ yếu là nhập khẩu nên chi phí sản xuất khá lớn. Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại thừa nhận: Việc đầu tư cho sản xuất giống cây trồng của thành phố còn nhiều khó khăn, nguyên nhân là sản xuất giống cây trồng đòi hỏi vốn đầu tư lớn, trình độ kỹ thuật cao, nhiều rủi ro... nên chưa có nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư.

Để từng bước chủ động nguồn giống cây trồng chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đi đôi với hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng hiện có, Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội vừa đề xuất Sở NN&PTNT dự án xây dựng mở rộng Trạm khảo nghiệm, thực nghiệm sản xuất giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao ở xã Hòa Bình (huyện Thường Tín).

Bà Hoàng Thị Hòa cho biết: Nếu trạm khảo nghiệm đi vào hoạt động, mỗi năm sẽ cung ứng 1,3 triệu cây giống ăn quả, 60.000 cây giống hoa nuôi cấy mô, 50 tấn khoai tây giống, 100.000 cây giống hoa cúc, hoa hồng và 100.000 cây giống cà chua, rau các loại... Ngoài ra, mỗi năm lựa chọn từ 2 đến 3 giống cây trồng chất lượng cao đưa vào cơ cấu giống của thành phố; duy trì, bảo tồn từ 8 đến 10 giống cây ăn quả đặc sản trên địa bàn thành phố...

Ông Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu rau quả cho rằng, để đáp ứng nhu cầu của nông dân, doanh nghiệp về giống cây trồng chất lượng cao, ngoài việc khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất giống, ngành Nông nghiệp Hà Nội cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất và cung ứng giống cây trồng công nghệ cao nhằm cung cấp cây giống đạt tiêu chuẩn theo quy định. Từ đó, làm cơ sở cung cấp cho vùng sản xuất hàng hóa nông sản của thành phố, nâng cao năng suất, hiệu quả trong sản xuất, tạo ra được những sản phẩm chất lượng cao, sạch bệnh, an toàn, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của Thủ đô. Đây không chỉ là nhu cầu cấp bách, mà còn là động lực để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sản xuất giống cây trồng chất lượng: Đòi hỏi cấp thiết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.