Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đầu tư hơn 53 tỷ đồng nạo vét 13 điểm bồi lắng trên sông Bùi

Kim Văn| 20/11/2019 07:48

(HNM) - Để tăng khả năng điều tiết nguồn nước cấp trong mùa kiệt và tiêu thoát trong mùa lũ, góp phần bảo đảm an toàn tuyến đê…, Sở NN&PTNT Hà Nội vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý cấp bách nạo vét bồi lắng cục bộ, lợi hà trên sông Bùi, đoạn thuộc địa bàn huyện Chương Mỹ.

Theo đó, Sở NN&PTNT Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm đại diện chủ đầu tư thực hiện nạo vét, khơi thông khoảng 4.527m lòng sông Bùi tại 13 vị trí xảy ra bồi lắng thuộc địa bàn các xã: Thủy Xuân Tiên, Trung Hòa, Nam Phương Tiến, Tốt Động, Tân Tiến, Thanh Bình, Hoàng Văn Thụ. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án là hơn 53 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Đại diện chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật và thành phố, bảo đảm chất lượng, hoàn thành công trình trong năm 2019…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đầu tư hơn 53 tỷ đồng nạo vét 13 điểm bồi lắng trên sông Bùi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.