Theo dõi Báo Hànộimới trên

Góp ý xây dựng bộ tiêu chí nông thôn mới Tràng An

Khánh Vũ| 07/12/2019 06:48

(HNM) - Ngày 6-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội tổ chức Hội thảo xây dựng bộ tiêu chí nông thôn mới Tràng An. Bộ tiêu chí do Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Viện Phát triển Công nghệ giáo dục, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội xây dựng.

Bộ tiêu chí được xây dựng nhằm tìm kiếm mô hình xây dựng nông thôn mới của riêng Hà Nội theo tinh thần Quyết định số 3745/QĐ-UBND ngày 11-7-2019 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực môi trường an ninh, trật tự, văn hóa, giáo dục, y tế, tổ chức sản xuất, du lịch thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020. Bộ tiêu chí mới được xây dựng theo hướng chuyển từ “lượng” sang “chất”, chú trọng các lĩnh vực xã hội và môi trường.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, nhấn mạnh vào các nội dung: Tiêu chí nên tập trung các yếu tố về giáo dục con người, xây dựng các thiết chế văn hóa làng, xã; bảo đảm môi trường trong lành, sạch đẹp, du lịch cộng đồng gắn với địa điểm văn hóa, tâm linh; an ninh thôn, xóm được bảo đảm qua các thiết chế và phương tiện giám sát công nghệ… và nông thôn Hà Nội cần có nét riêng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Góp ý xây dựng bộ tiêu chí nông thôn mới Tràng An

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.