Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân Hà Nội tiếp tục tích cực hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản

Nhóm phóng viên| 24/02/2021 15:30

(HNMO) - Trong những ngày qua, nhiều vùng trồng rau, củ, quả của Hà Nội và các tỉnh gặp khó khăn trong tiêu thụ. Để hỗ trợ nông dân, các đơn vị, chính quyền các cấp đang tích cực vào cuộc...

Theo thống kê của Phòng Kinh tế huyện Mê Linh (Hà Nội), sản lượng cà chua cần tiêu thụ gấp khoảng 100 tấn. Đây là số nông sản được nông dân sản xuất theo phương thức an toàn, nhưng thiếu liên kết, dẫn tới đầu ra không ổn định. Trước thực trạng này, nhằm giúp nông dân huyện Mê Linh vượt qua khó khăn trước mắt, nhiều đơn vị đã phối hợp, tạo điều kiện tổ chức hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản. 

Xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) là một trong những vựa rau, củ, quả lớn nhất của Hà Nội. Tại đây, trung bình mỗi ngày nông dân cung ứng cho thị trường khoảng 200-300 tấn rau, củ, quả các loại. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản lượng rau, củ, quả tiêu thụ mỗi ngày giảm, chỉ còn khoảng 80 tấn. 

Hiện nay, nhiều nông sản của huyện Mê Linh đến kỳ thu hoạch như củ cải, cà chua... nhưng sức tiêu thụ chậm.

Ông Đàm Văn Đua, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) cho biết, Hợp tác xã hiện tồn đọng lượng lớn củ cải, khoảng 200 tấn. Giá bán củ cải hiện chỉ còn 1.000-1.500 đồng/kg. Với giá bán này, bà con bị lỗ nặng. Dù giá rất rẻ nhưng việc tiêu thụ các loại rau, củ, quả gặp khó khăn. 

Để hỗ trợ bà con Mê Linh tiêu thụ nông sản, với sự vào cuộc của các tổ chức, đơn vị, từ sáng 24-2, nông sản của Mê Linh được tập kết và bán tại khu vực số 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa với mức giá: Củ cải 25.000 đồng/10kg, cà chua 20.000 đồng/5kg, cải bẹ Đông Dư (cải dưa) 25.000 đồng/10kg, su hào 20.000 đồng/10 củ; hành lá (hành hoa) 10.000 đồng/kg… Nhờ vậy, chỉ trong buổi sáng 24-2, địa điểm này đã tiêu thụ được 30 tấn rau, củ các loại cho nông dân huyện Mê Linh.

Ngoài ra, nhiều cư dân khu chung cư Hyundai thuộc phường Hà Cầu (quận Hà Đông) cùng mua hỗ trợ nông dân huyện Mê Linh hơn 3 tấn củ cải, cà chua, rau các loại.

Nhiều người dân đến mua ủng hộ nông dân Mê Linh bán nông sản tại quận Đống Đa.

Cũng trong sáng 24-2, tại Trung tâm Khuyến nông Hà Nội (số 4, ngõ 4, Phú Lãm, quận Hà Đông), Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, cán bộ ngành Nông nghiệp Thủ đô và nhiều người dân quanh khu vực quận Hà Đông đã hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân tỉnh Hải Dương và huyện Mê Linh.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Vũ Thị Hương cho biết, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình “Cùng chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân các tỉnh đang bị ảnh hưởng dịch Covid-19”. Trong sáng 24-2, gần 10 tấn rau, củ, quả của tỉnh Hải Dương đã được bán hết, rất đông người dân xếp hàng mua hỗ trợ.

Với sức tiêu thụ nhanh, Trung tâm Khuyến nông tiếp tục triển khai hỗ trợ nhân dân huyện Mê Linh trong những ngày tới cho đến khi bà con tự tiêu thụ bình thường. Bắt đầu từ chiều 24-2, khoảng chục tấn rau, củ của huyện Mê Linh cũng được các đơn vị phối hợp triển khai bán tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố như: Trung tâm Khuyến nông Hà Nội (số 4, ngõ 4, phường Phú Lãm, quận Hà Đông); Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 489 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy) và tại nhiều chung cư của Hà Nội.

Trong ngày 24-2, nhiều người dân đã tới Trung tâm Khuyến nông Hà Nội mua nông sản ủng hộ nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tương tự, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến tình hình tiêu thụ nông sản của nông dân trên địa bàn thị xã Sơn Tây cũng gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê, hiện trên địa bàn thị xã còn nhiều loại nông sản với lượng lớn đã thu hoạch nhưng chưa thể tiêu thụ: Khoảng 1 vạn củ su hào, 4.000 cải bắp, 10ha rau muống, 3 tấn bí đỏ, 3ha cà chua, cải ngọt, mồng tơi và nhiều loại nông sản khác…

Xuất phát từ thực tế trên, Hội Nông dân thị xã Sơn Tây phối hợp với Đoàn Thanh niên và các đoàn thể thị xã tổ chức Chương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản, giúp bà con trên địa bàn khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất. Địa điểm bán hàng: Hội trường Tây Đô (số 1 Phó Đức Chính, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây); trụ sở Khối đoàn thể phường Sơn Lộc (đối diện trụ sở UBND phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây); thời gian bắt đầu từ ngày 22 đến ngày 24-2. Theo ghi nhận, tại địa điểm này, sức tiêu thụ nông sản giúp nông dân tăng mạnh từng ngày.

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội và Liên hiệp Hợp tác xã tiêu dùng Việt Nam khai trương điểm bán hàng nông sản, thực phẩm tại đường Cổ Linh (phường Long Biên, quận Long Biên).

Cùng ngày 24-2, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư, Liên minh hợp tác xã thành phố Hà Nội và Liên hiệp Hợp tác xã tiêu dùng Việt Nam khai trương điểm bán hàng nông sản, thực phẩm tại đường Cổ Linh (phường Long Biên, quận Long Biên).

Ngay từ sáng sớm, hàng chục người dân đeo khẩu trang đã tập trung tại điểm bán hàng để mua ủng hộ. Điều này đã thể hiện rõ tinh thần tương thân, tương ái trong lúc khó khăn, dịch bệnh của dân tộc Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Thùy Giang ở phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) là một trong những người tích cực đón nhận chương trình mua hàng hỗ trợ cho nông dân cho biết, ngay từ sáng sớm, bà và người cùng khu phố đã nhắn tin, gọi điện thoại cùng đi mua nông sản hỗ trợ người dân tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Để bảo đảm an toàn, bà Giang và những người trong khu phố chủ động đeo khẩu trang và xịt cồn theo quy định của ngành Y tế...

Ông Ngô Tuấn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND phường Long Biên (quận Long Biên) cho biết: "Chúng tôi đã tích cực phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) tiến hành hỗ trợ Liên hiệp Hợp tác xã tiêu dùng Việt Nam địa điểm bán hàng. Đây là chương trình được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức bán hàng hỗ trợ có quy mô nhất trên địa bàn từ trước đến nay”...

Theo ông Nguyễn Quang Trung, Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã tiêu dùng Việt Nam, đơn vị triển khai bán hàng hỗ trợ cho các hợp tác xã chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bắt đầu từ chiều 23-2. "Hôm nay, 24-2, chúng tôi đã nhập 25 tấn hàng nông sản các loại và chuyển hết ra điểm tập kết. Dự kiến, chúng tôi sẽ mở bán 30 ngày để hỗ trợ cho người dân vùng dịch”, ông Trung nói.

Hội Nông dân thành phố Hà Nội phát động cán bộ, hội viên nông dân, doanh nghiệp, hộ sản xuất - kinh doanh… chung tay hỗ trợ nông dân Hải Dương tiêu thụ nông sản.

Trong khi đó, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố Hà Nội và Hội Nông dân tỉnh Hải Dương, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 714-CV/HNDTP, ngày 22-2-2021 kêu gọi cán bộ, hội viên nông dân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh… chung tay hỗ trợ nông dân Hải Dương tiêu thụ nông sản; đến nay, đã đăng ký giúp nông dân Hải Dương tiêu thụ được 13 tấn ổi, su hào, bắp cải, cà chua, cà rốt, củ đậu, củ cải, ngô..., và đã chuyển 1,5 tấn ổi về Hội Nông dân xã Phủ Lỗ (huyện Sóc Sơn).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người dân Hà Nội tiếp tục tích cực hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.