Theo dõi Báo Hànộimới trên

10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới năm 2017

Theo VOV| 03/02/2018 16:36

Danh sách năm nay có những cái tên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam như: Honda Civic hay Toyota Corolla...

Danh sách năm nay có những cái tên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam như: Honda Civic hay Toyota Corolla...

Số liệu này được dựa trên báo cáo doanh số xe toàn cầu do Focus2Move thực hiện, được tổng hợp từ hơn 300 nguồn tin khác nhau từ hãng và chính quyền các nước. 1. Toyota Corolla: Mẫu sedan cỡ nhỏ của Toyota đứng đầu danh sách với doanh số 1.224.990 chiếc trong năm 2017.

2. Ford F-Series: Dòng bán tải bán chạy nhất nước Mỹ góp mặt trong danh sách ở vị trí thứ 2 với doanh số 1.076.551 chiếc.

3. Volkswagen Golf: Mẫu hatchback có doanh số giảm nhẹ so với năm ngoái khi bán được 952.826 chiếc.

4. Honda Civic: Chiếc sedan đến từ Honda đứng thứ 4 với doanh số 819.005 chiếc.

5. Toyota RAV4: Với doanh số 807.401 chiếc, RAV4 đứng thứ 5 trong danh sách.

6. Honda CR-V: Chiếc SUV của Honda đứng thứ 6 với doanh số 748.048 chiếc.

7. Volkswagen Tiguan: VW bán được 703.143 chiếc Tiguan trong năm 2017.

8. Ford Focus: Mẫu hatchback của Ford đứng thứ 8 trong danh sách với doanh số 671.923 chiếc.

9. Chevrolet Silverado: Mẫu bán tải của Chevrolet đứng thứ 9 với 660.530 chiếc bán ra trong năm 2017.

10. Volkswagen Polo: Cuối cùng là chiếc hatchback Polo của VW với doanh số 656.179 chiếc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới năm 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.