Theo dõi Báo Hànộimới trên

50 năm “huyền thoại” Concorde

Theo VOV| 10/03/2019 18:18

Máy bay Concorde thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào tháng 3-1969. Đây là máy bay chở khách siêu thanh đầu tiên trên thế giới.

Máy bay Concorde thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào tháng 3-1969. Đây là máy bay chở khách siêu thanh đầu tiên trên thế giới.

Máy bay Concorde chính thức ra mắt năm 1967 tại Toulouse, miền nam nước Pháp.

Chiếc Concorde 001 chuẩn bị bay thử nghiệm lần đầu tiên.

Hình ảnh Concorde 001 cất cánh tại Toulouse ngày 2-3-1969.

Chuyến bay thử chính thức đầu tiên này kéo dài 28 phút.

Chuyến bay thử chính thức đầu tiên này kéo dài 28 phút.

Không lâu sau đó, ngày 9-4-1969, chiếc Concorde 002 thực hiện chuyến bay thử đầu tiên ở Filton (Anh).

Nguyên mẫu Concorde 002 tại sân bay Filton năm 1971.

Nguyên mẫu Concorde 002 tại sân bay Filton năm 1971.

Tùy vào từng mẫu cụ thể, Concorde có thể chở được từ 92 đến 128 hành khách.

Bên trong buồng lái một chiếc Concorde.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II trên chuyến bay Concorde trở về nhà từ Bridgetown, Barbados năm 1977.

Chiếc Concorde của Hãng hàng không Anh bay cùng 2 chiếc Spitfire trong triển lãm hàng không Bigin Hill năm 1986.

Máy bay Concorde cùng phi đội Red Arrow bay trên bầu trời London trong sự kiện chào mừng Golden Julibee năm 2002.

Những người hâm mộ chứng kiến chuyến bay cuối cùng của chiếc máy bay Concorde thuộc hãng hàng không Pháp ở sân bay Charles de Gaulle năm 2003.

Ngày 26-11-2003 là một trong những ngày đáng nhớ nhất của lịch sử hàng không khi chiếc Concorde thực hiện chuyến bay cuối cùng từ sân bay Heathrow và hạ cánh xuống sân bay Filton, gần Bristol, Anh. Hành khách không còn cơ hội đi trên những chuyến bay với tốc độ vượt quá tốc độ âm thanh của phi cơ chở khách nhanh nhất thế giới.

Đã 16 năm trôi qua kể từ khi chiếc Condorde thực hiện chuyến bay cuối cùng nhưng những người yêu mến phi cơ huyền thoại này vẫn hy vọng nó sẽ xuất hiện trở lại trên bầu trời.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
50 năm “huyền thoại” Concorde

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.