Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lần đầu tiên hãng ô tô nước ngoài thắng kiện sao chép sản phẩm tại Trung Quốc

Hoàng Linh| 25/03/2019 11:24

(HNMO) - Tòa án quận Triều Dương (Bắc Kinh) vừa ra phán quyết, khẳng định Jiangling (JMC) đã sao chép 5 đặc điểm độc quyền của Range Rover Evoque thế hệ đầu tiên để tạo nên mẫu Landwind X7.

Nhìn bên ngoài, có lẽ ít ai nghĩ rằng đây là chiếc xe Trung Quốc Landwind X7.


Toà án cũng yêu cầu hãng xe Trung Quốc ngừng ngay lập tức hoạt động sản xuất, bán hàng đối với mẫu Landwind X7, đồng thời phải trả tiền bồi thường cho hãng xe Anh. Đây cũng là phán quyết đầu tiên của hệ thống pháp lý nội địa Trung Quốc nghiêng về một nhà sản xuất ô tô của nước ngoài. 

Landwind X7 lần đầu xuất hiện ở Triển lãm Ô tô Quảng Châu năm 2015, sau đó được bán tại thị trường Trung Quốc với giá khởi điểm chỉ bằng một nửa so với Range Rover Evoque và ngay lập tức thu hút một lượng đông khách hàng Trung Quốc. Vào thời điểm bấy giờ, không khó để nhận ra mẫu xe này sao chép gần như y hệt cả nội, ngoại thất của chiếc xe Anh quốc. Tới năm 2017, phiên bản nâng cấp được tung ra, với một số thay đổi ở đèn pha, đèn hậu và cản xe, nhưng cũng không khiến Landwind X7 khác biệt nhiều với Evoque.

Sau 3 năm kiên trì theo đuổi vụ kiện với JMC, nhà sản xuất xe của Anh đã giành chiến thắng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên hãng ô tô nước ngoài thắng kiện sao chép sản phẩm tại Trung Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.