Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cơ quan quản lý nhà nước đề nghị Youtube khóa kênh "Khá Bảnh"

Thanh Hà| 02/04/2019 20:53

(HNMO) - Ngày 2-4, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã gửi yêu cầu tới nhà cung cấp dịch vụ Youtube (thuộc Google) đề nghị khóa, hạ kênh Youtube của Khá

Trang Youtube "Khá Bảnh" của Ngô Bá Khá


Đến tối 2-4, mặc dù tài khoản "Khá Bảnh" vẫn tồn tại, nhưng Youtube đã tắt tính năng kiếm tiền trên kênh này. Theo đó, tất cả hình thức quảng cáo đều đã bị Google gỡ khỏi các video trên kênh Youtube của Khá "Bảnh" đồng nghĩa với việc, Khá "Bảnh" không nhận được khoản tiền chia doanh thu quảng cáo từ hệ thống tự động của Google.

Lý do được cơ quan quản lý nhà nước đưa ra với Youtube là trên kênh của Khá "Bảnh" có những nội dung gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng xã hội, đặc biệt là giới trẻ; bản thân Khá "Bảnh" đã bị cơ quan pháp luật xử lý về những hành vi vi phạm pháp luật... Đây cũng là lý do để Youtube không thể để kênh này tiếp tục tồn tại, góp phần cổ xúy cho những hành vi, lối sống không lành mạnh của đối tượng đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Được biết, sau khi có đề nghị từ cơ quan nhà nước Việt Nam, Youtube có thời gian 1 ngày để xem xét việc khóa, hạ kênh.

Thời gian gần đây, Khá "Bảnh" - một "giang hồ mạng" nổi lên như hiện tượng trên mạng xã hội với nhiều hình ảnh không đẹp, vi phạm pháp luật. Để "nổi" trên mạng xã hội, Khá cùng với một số thanh niên liên tiếp "dàn dựng" những clip gây sốc, độc như dàn hàng ngang chụp ảnh trên đường cao tốc, đốt xe máy... đăng lên mạng xã hội. Được biết, các clip này được chia sẻ và thu hút hàng triệu lượt xem. Kênh Youtube riêng của Khá có vài triệu người theo dõi. Khá cũng đã từng bị Cục Cảnh sát giao thông xử phạt tiền và tước bằng lái xe 2 tháng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cơ quan quản lý nhà nước đề nghị Youtube khóa kênh "Khá Bảnh"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.