Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quý I, lượng ôtô nhập khẩu về Việt Nam bằng gần nửa cả năm 2018

Theo Xuân Dũng (Vietnam+)| 18/04/2019 11:18

Sau 3 tháng, tổng lượng xe đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu vào nước ta là trên 39.000 chiếc, trị giá 983 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)


Chỉ trong quý I, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 39.000 ôtô nguyên chiếc các loại, gần bằng một nửa lượng nhập khẩu của cả năm 2018.

Theo con số vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong tháng 3, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu vào Việt Nam là 13.253 chiếc, tương ứng đạt 309 triệu USD.

Trước đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng 1-2019 đạt 11.658 chiếc với tổng trị giá 274 triệu USD; trong tháng 2-2019 là 14.134 chiếc với tổng trị giá hơn 300 triệu USD.

Như vậy, sau 3 tháng, tổng lượng xe đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu vào nước ta là trên 39.000 chiếc, trị giá 983 triệu USD.

Với xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trong tháng 3-2019, có 9.477 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 190 triệu USD, chiếm 71,5% lượng xe các loại. Tính cả quý I, lượng xe từ 9 chỗ trở xuống nhập vào nước ta là 27.422 chiếc, gấp gần 9 lần cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 3-2019 không có chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam. Tính chung 3 tháng, có 871 chiếc được làm thủ tục nhập về Việt Nam (cùng kỳ năm ngoái là 217 chiếc).


Lượng ô tô tải đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu trong 3 tháng cũng tăng mạnh với 10.590 chiếc, gấp 14 lần cùng kỳ năm ngoái.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quý I, lượng ôtô nhập khẩu về Việt Nam bằng gần nửa cả năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.